Lễ hội Aomori Nebuta, những vị thần xuất hiện trong thế giới loài người

Bạn có biết rằng mùa hè là mùa lễ hội ở Nhật Bản?

Có đủ các loại lễ hội được tổ chức vào mùa hè ở Nhật. Từ những lễ hội nhỏ, lẻ quy mô làng, xã cho đến các lễ hội pháo hoa ở tỉnh, bạn đều có dịp tham gia nếu đến Nhật vào mùa hè.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn lễ hội Aomori Nebuta, được tổ chức hàng năm từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8.

Đây là lễ rước kiệu có nguồn gốc lâu đời ở Nhật Bản, quy tụ đông đúc các mô hình thần, được đặt trên kiệu rước.

Ảnh: https://omatsurijapan.com/blog/nebuta02/

Nếu chỉ mô tả bằng câu chữ, bạn sẽ không thể hình dung ra quy mô của lễ hội này.

Vậy thì hãy cùng tham quan thông qua một số hình ảnh dưới đây nhé.

Ảnh: https://omatsurijapan.com/blog/nebuta02/

Mô hình có kích thước rất lớn và hoành tráng.

Các mô hình thần linh này được gọi là Nebuta, mỗi năm đều được các thợ thủ công làm bằng tay. Cách tạo hình Nebuta giống như cách làm lồng đèn. Mô hình Nebuta được dựng khung sau đó bọc vải hoặc giấy bên ngoài rồi gắn đèn bên trong. Tất cả các công đoạn đều được làm rất cẩn thận. Từ việc dùng chất liệu gì, thiết kế như thế nào, tạo khung ra làm sao đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Đây là công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp, và những người tạo hình Nebuta được gọi là nghệ nhân Nebuta.

Để việc diễu hành, di chuyển trên đường phố được dễ dàng, mô hình sẽ được thiết kế nằm ngang.

Chiều cao tối đa cho phép của Nebuta được quy định trong lễ hội là 20m. Do đó đối với những Nebuta cao hơn 20m các nghệ nhân đã cải tiến bằng cách kéo dài chiều rộng của Nebuta để làm nổi bật tính chất đặc biệt của hình nộm Nebuta này.

Ảnh: https://www.travel.co.jp/guide/article/11408/

Trong thời gian diễn ra lễ hội Aomori Nebuta, ban đêm đường phố rất náo nhiệt. Tổng chi phí cho toàn lễ hội lên đến hơn 2 tỷ yên. Nghe nói có trên 30 Nebuta được tạo hình mỗi năm.

Ngoài ra, vào buổi diễu hành ban đêm, không chỉ có mỗi Nebuta mà còn có múa Haneto.

Điệu múa này tràn đầy sinh lực và đem lại tâm trạng phấn khởi, hào hứng cho đám đông.

Một điểm thú vị đó là chỉ cần mặc trang phục Haneto, bất cứ ai cũng có thể tham gia múa Haneto.

Các động tác cũng không khó khăn gì phải không các bạn? Chỉ cần bắt chước theo là ai cũng có thể tham gia được rồi.

Lúc nhảy chuông sẽ rung lên tạo ra âm thanh leng keng vui tai, bên cạnh nhảy múa, mọi người sẽ cùng nhau hét thật to để khuấy động bầu không khí nữa đấy.

Thế nhưng nếu bạn ngại nhảy ở nơi đông người, bạn có thể đứng tận hưởng không khí náo nhiệt của lễ hội.

Lễ hội năm nay tuy đã qua mất rồi nhưng năm sau lễ hội sẽ vẫn diễn ra, vì vậy bạn nhất định phải tham gia lễ hội Nebuta 2020 nếu có dịp nhé !

Kengo Abe

10 lễ hội kỳ lạ đáng mong chờ của Nhật Bản trong năm 2019

Lễ hội người chết ở Nhật Bản: Khoảnh khắc giao thoa của hai thế giới

Đóng khố, ôm băng giữa trời đông giá lạnh, bạn biết gì về lễ hội Kanchu Misogi Matsuri?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: