Mặc dù chịu nhiều “tiếng xấu” trên đất Nhật, nhưng người Việt lại được chào đón ở những địa điểm này, vì sao?

Khi đến Nhật Bản, thứ mà bạn nhìn thấy nhiều nhất trên đường phố có lẽ là cửa hàng tiện lợi. Cứ cách quãng ngắn lại có Konbini.

Các cửa hàng tiện lợi ở Nhật phát triển mạnh là vì liên tục giới thiệu sản phẩm mới, để mỗi ngày khách hàng đến quầy sẽ đa dạng lựa chọn hơn. Tuy nhiên, gần đây người mua sắm phát hiện có sự thay đổi ở các cửa hàng tiện lợi Nhật Bản, đó là số lượng nhân viên người nước ngoài không ngừng tăng lên.

japan

Chỉ mới cách đây một khoảng thời gian không lâu, người nước ngoài học tập ở Nhật thường có xu hướng tìm kiếm những công việc như dạy kèm ngôn ngữ mẹ đẻ cho người bản địa hoặc phục vụ ở các quán ăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, hầu như số người nước ngoài tìm việc ở cửa hàng tiện lợi nhiều hơn. Trước vấn đề này, tác giả Kensuke Serizawa đã viết một cuốn sách có tựa đề “Konbini no Gaikokujin” .

Theo nghiên cứu của Serizawa, hiện có hơn 40.000 nhân viên cửa hàng tiện lợi là người nước ngoài được tuyển dụng bởi ba chuỗi lớn nhất là 7-Eleven, Family Mart và Lawson. Với hơn 55.000 của hàng tiện lợi trên toàn quốc, Serizawa nói rằng, một nửa nhân viên trong đó không phải người bản địa.

Phần lớn nhân viên nước ngoài đến từ các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nepal,…và phần lớn là người Việt. Hầu hết họ đều đang học tập tại các trường đại học, trường chuyên biệt hoặc tổ chức ngôn ngữ ở Nhật.

 

Japo

Những ngừoi có thị thực du học tại Nhật Bản được phép làm thêm 28 giờ một tuần. Thông thường, họ sẽ học buổi sáng- chiều và làm việc vào ca tối. Công việc làm thêm ở của hàng tiện lợi vào đêm khuya có thể kiếm thêm được vài trăm Yên so với mức lương tối thiểu theo giờ là 958 Yên (8,80 USD).

Tác giả cuốn sách trên cho biết rằng, giờ làm muộn ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên nước ngoài chiếm 60 – 70 %.

Trong khi số lao động ở nước ngoài gia tăng, thì Serizawa cũng cho biết, điều đó không đồng nghĩa với việc người Nhật sẽ bị đánh bật khỏi cửa hàng tiện lợi. Quản lý của hàng cho biết, họ nhận được rất ít đơn xin việc từ người Nhật, bởi làm việc ở đây rất vất vả, trong khi đó, các công việc dễ dàng hơn như làm ở phòng Karaoke thì tiền lương cũng tương đương.

Thực sự, ca đêm ở cửa hàng tiện lợi rất vất vả. Nhân viên Uzbekistan thuộc chi nhánh của Lawiz ở Serizawa nói rằng, để có những món tráng miệng đẹp và ngon, họ phải thức suốt đêm, sáng hôm sau đi tàu đến trường và hiếm khi được ngủ.

Hiện tại, những thương hiệu lớn ở Nhật đang có xu hướng mở rộng chi nhánh cửa hàng tiện lợi hơn ở các địa phương. Hy vọng, lao động nước ngoài sẽ đáp ứng được nhu cầu công việc cần thiết tại các điểm mới này.

shukatsu-ichiba

Lao động Việt Nam ngày càng là nhu cầu tìm kiếm của các doanh nghiệp ở Nhật. Nhân viên Việt Nam trong những năm gần đây chiếm số lượng đông hơn các quốc gia khác làm việc ở các cửa hàng tiện lợi, đơn giản vì người Việt nói tiếng Nhật khá tốt, chịu khó, chăm chỉ và có dáng dấp hao hao người bản địa.

Tuy rằng, sẽ rất vất vả vì thời gian làm việc chiếm khá lớn ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi ở Nhật sẽ phần nào giúp người nước ngoài du học ở đây gánh đỡ một phần nào kinh tế, trang trải cuộc sống.

TZ (tổng hợp)

Hai nữ du khách Trung Quốc bị đuổi khỏi nhà hàng Nhật vì cư xử thiếu văn hoá

Nhiệt tình, lạnh lùng, chối bỏ tổ quốc,..;đâu là suy nghĩ của người nước ngoài khi nói về tính cách người Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: