Sử dụng ngày nghỉ phép sao cho hiệu quả?

Xin chào những người đã và đang đi làm. Tôi xin phép được hỏi các bạn một câu thế này: các bạn sử dụng thời gian nghỉ phép của mình như thế nào vậy?

Tùy thuộc vào quốc gia và công ty, ví dụ có công ty cho nghỉ 10 ngày trong vòng 1 năm, thế nhưng tôi nghĩ rằng công ty nào cũng có chế độ nghỉ phép có lương.

Ảnh https://gimon-sukkiri.jp/holiday/

Vì là quyền lợi của nhân viên nên cứ chiếu theo quy định của công ty mà làm, tuy nhiên hôm nay tôi xin phép đưa ra 5 cách sử dụng số lượng ngày nghỉ phép, đồng thời phân tích mặt lợi và hại của từng cách.

1. Không sử dụng.

Nghe có vẻ lãng phí nhưng rất nhiều người làm như vậy. Nếu bạn quá bận rộn đến mức không thể nghỉ phép, liệu như vậy có ổn không? Bạn sẽ sẵn lòng làm việc cho một nơi mà đến cả quyền lợi cơ bản cũng không có cơ hội sử dụng lâu dài?

Ảnh https://diamond.jp/articles/-/140008

Nhiều người Nhật cho rằng không nghỉ ngơi thể hiện tinh thần làm việc cao, thế nhưng cách nghĩ này khá cũ rồi.

Ngoài ra thêm một trường hợp để dành ngày phép để kiếm tiền. Tùy công ty mà có chế độ quy đổi số ngày nghỉ phép còn lại trong năm thành tiền mặt và trả lại cho nhân viên.

Nhận được tiền vào cuối năm đương nhiên là vui rồi, nhưng như vậy đã đủ thoả mãn?

2. Sử dụng để nghỉ ốm

Dùng ngày nghỉ phép để nghỉ ốm cũng là một cách khá phổ biến. Không ai biết khi nào cơ thể bị ốm, do đó nên để dành phép cho những ngày này.

Ảnh https://epark.jp/medicalook/reasons-cold-on-holidays/

Thế nhưng bản thân tôi cho rằng cách này chỉ hợp lý với những người đã có tuổi, hay có sức khoẻ không tốt, hoặc khi tình trạng tệ đến mức bạn không thể làm việc được. Nếu một buổi sáng bạn thấy hơi mệt trong người và quyết định off cả ngày, không phải hơi lãng phí sao? Tất nhiên tôi không khuyên các bạn ép buộc cơ thể của mình, thế nhưng nếu chỉ hơi mệt và không cần thiết phải nghỉ ngơi tại nhà, hãy cố gắng đến văn phòng. Đôi khi thay đổi không khí cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng và sức khoẻ. Nếu đến văn phòng mà tình trạng của bạn tệ hơn, khi đó xin nghỉ cũng không muộn.

3. Dùng phép để nghỉ thêm vào dịp lễ

Ví dụ, nhiều người sẽ xin nghỉ trước hoặc sau dịp Tết, ngày Quốc khánh,…như vậy kỳ nghỉ lễ sẽ dược kéo dài. Nghe có vẻ là một cách sử dụng thời gian hiệu quả, nhưng lại dễ khiến công việc bị ảnh hưởng. Vào dịp nghỉ lễ, ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi. Thế nhưng khi các đồng nghiệp đã quay trở lại guồng làm việc mà bạn vẫn còn nghỉ ngơi sẽ dễ gây ảnh hưởng không tốt lên mối quan hệ công việc.
Chưa kể, khi nghỉ quá dài, bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn với việc thích nghi khi quay trở lại làm việc, hoặc lãng phí kỳ nghỉ của bạn vào những công việc vô bổ.

4. Nghỉ vào ngày làm việc bình thường.

Đây là cách sử dụng ngày phép tôi muốn đề xuất. Vì rơi vào ngày không có sự kiện gì đặc biệt, việc bạn xin nghỉ không ảnh hưởng gì đến đồng nghiệp (tất nhiên phải thông báo với đồng nghiệp và sắp xếp công việc ổn thoả trước khi nghỉ). Bạn có thể lên kế hoạch du lịch nếu muốn, tận dụng ưu thế phòng khách sạn hay vé máy bay thường rẻ hơn do có nhiều chỗ trống. Nếu nghỉ vào thứ khoảng thứ 5 hay thứ 6, bạn có thể kết nối với thứ 7 và chủ nhật để có tổng cộng 4 ngày nghỉ, thời gian đủ cho một chuỵến du lịch nước ngoài.

Ảnh https://studyhacker.net/hirofumi-toumatsu-interview03

Hãy chia nhỏ số ngày nghỉ thành 5 lần trong năm, vậy là bạn có thể du lịch đến 5 địa điểm vào 5 thời điểm khác nhau. Nhờ đó mà trải nghiệm của bạn sẽ phong phú hơn nhiều so với việc chỉ nghỉ thật dài vào dịp năm mới.

5. Nên dành một vài ngày nghỉ cho những dịp bất trắc ngoài dự đoán.

Kết nối với ý dùng ngày nghỉ phép để nghỉ ốm, việc bạn cố gắng đi làm khi bị cảm nhẹ cũng vì để dành phép cho những lần ốm nghiêm trọng mà bạn không thể dự đoán được.

Ảnh https://www.find-job.net/guide/articles/2610/

Chưa kể trong vòng 1 năm có rất nhiều chuyện có thể xảy ra cần đến ngày nghỉ phép mà bạn không thể dự đoán được. Do đó dù lên kế hoạch du lịch hay nghỉ thêm vào dịp lễ, hãy để dành một vài ngày nghỉ cho những dịp bất trắc nhé.

***Nên tận dụng ngày nghỉ phép để làm gì?

Nếu bạn là người hướng nội và thích ở nhà, hãy tận dụng ngày nghỉ phép để ra ngoài, thay đổi không khí. Bạn đã có 2 ngày cuối tuần để ở nhà rồi còn gì?

Lên kế hoạch du lịch trong nước hoặc nước ngoài cũng là ý tưởng tốt. Đi du lịch giúp tâm trạng hưng phấn hơn, đồng thời là cơ hội cho bạn mở mang đầu óc, tiếp thu kiến thức mới về một địa phương, đất nước khác.

Bạn cũng có thể dùng thời gian nghỉ phép để đi mua sắm, bởi lẽ các trung tâm mua sắm thường đông đúc vào cuối tuần và vắng vẻ hơn trong ngày làm việc.

Một số người chọn đi cắm trại một mình, dựng lều lên và yên tĩnh đọc sách giữa không gian thiên nhiên lý tưởng. Không giống cuối tuần, các khu cắm trại cũng vắng hơn vào ngày thường, không có đám con nít quấy nhiễu, bạn tha hồ đắm mình trong thế giới của bản thân.

Hãy sử dụng những ngày nghỉ phép quý giá trong năm một cách thật hiệu quả bạn nhé!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: