Liệu marketing có dễ hiểu hơn nếu được ví dụ như tình yêu? Cùng nhau trở thành một chuyên gia marketing chuyên nghiệp!
Liệu marketing có dễ hiểu hơn nếu được ví dụ như tình yêu?
Cùng nhau trở thành một chuyên gia marketing chuyên nghiệp!
Đã nhiều năm kể từ khi tôi bắt đầu nghe thấy cụm từ “marketing” tại Việt Nam.
Quý vị có bao giờ cảm thấy bối rối trước cụm từ này không ạ?
Marketting không phải là cách dựa vào tên tuổi của những người có sức ảnh hưởng.
Ở Nhật Bản, việc tiếp thị khó hiểu đôi khi được được giải thích bằng cách đưa ra các ví dụ về tình yêu.
Nếu nắm vững được điều này, biết đâu công việc và cuộc sống của Quý vị đều sẽ lên một level mới?
Đối phương trả bằng tiền hay tình yêu?
Mua một sản phẩm có nghĩa là khách hàng thích sản phẩm của Quý vị và sẽ trả tiền cho nó.
Còn tình yêu? Đó là về việc nhận lấy tình cảm thay vì tiền bạc. Mặc dù cũng có loại tình yêu mang mục đích vụ lợi trong những trường hợp hiếm hoi.
Nói cách khác, dù là tiền hay tình cảm cũng đều là những thứ quan trọng mà chúng ta không muốn bỏ ra khi không thực sự cần thiết, vì vậy chiến lược là như nhau.
Phân phối quảng cáo chính là nghệ thuật tán tỉnh
Cất giọng với những người lạ trong khu phố và tán tỉnh họ.
Từ góc độ tiếp thị, điều này giống như phân phối quảng cáo.
May mắn lắm mới có thể nói một mạch từ đầu đến cuối với một người không quen biết và được họ cùng tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đúng vậy, cách này rất khó có thể thành công.
Nhưng nếu trong trường hợp người lên tiếng là một ngôi sao điện ảnh ai cũng biết đến thì sẽ như thế nào?
Tỷ lệ thành công sẽ tăng lên đáng kể.
Nói cách khác, những cuộc tán tỉnh do những người đàn ông được cho là có sức hút mà ai cũng biết đến thực hiện đều có tỷ lệ thành công cao.
Đối với sản phẩm cũng tương tự như vậy, các nhãn hàng được mọi người biết đến như Coca – Cola hay là McDonald, đều hoạt động hiệu quả trong kỹ thuật marketing và phân phối quảng cáo trong lĩnh vực kinh doanh của họ.
Marketing bằng cách sử dụng hình ảnh người có sức ảnh hưởng?
Việc truyền bá sản phẩm từ những người có nhiều lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn như là TikTok là hình thức quảng cáo đang lan rộng trên thế giới.
Nếu so sánh việc này với tình yêu, nó giống như hành động truyền đạt lại thông qua những người bạn rằng:
“ Có vẻ như anh chàng ~ này đang thích bạn?”
Điều này sẽ có hiệu quả nếu đối tượng truyền đạt có thể truyền đạt một cách rõ ràng, rành mạch.
Tuy nhiên, tỷ lệ thành công sẽ không tăng nếu Quý vị chỉ ngẫu nhiên chọn bừa một người nào đó làm người truyền đạt với hy vọng ai đó sẽ lắng nghe.
Ngược lại với điều này là direct marketing, phương pháp tiếp cận trực tiếp tới từng khách hàng.
Nếu nói về tình yêu, đó là kiểu tự mình thổ lộ tình cảm của chính mình một cách nghiêm túc.
Việc truyền tải sự quyến rũ theo cách này sẽ dễ dàng hơn, còn người mà gặp ai cũng tỏ tình thì sẽ không nhận được sự tin tưởng.
Cho dù là trong tình yêu hay là marketing bán hàng, việc quan trọng trước tiên là phải xác định rõ đối tượng. Quảng cáo và marketing dựa trên hình ảnh người có sức ảnh hưởng đều có cùng một điểm chính là đó không phải là chiến lược.
Điều quan trọng là xác định rõ ràng người mà mình thích hay ai là người ta muốn truyền bá sản phẩm của mình, đồng thời đưa ra chiến lược về cách để Quý vị có thể truyền đạt sức hút của mình hoặc của sản phẩm.
Ở Nhật Bản cũng có khá nhiều người chỉ biết nói chuyện để quảng cáo hay marketing theo dạng sử dụng hình ảnh người có sức ảnh hưởng, mà không đặt ra chiến lược, nhưng những ai có thể xây dựng chiến lược một cách vững chắc thì đó chính là direct marketing đúng nghĩa.
Điểm hấp dẫn của Quý vị ( hoặc sản phẩm ) là gì?
Quý vị muốn ai biết đến mình ( hoặc sản phẩm )?
Quý vị muốn trở nên thân thiết hơn với ai ( hay ai sẽ là người mua sản phẩm của mình )?
Nếu không xây dựng những chiến lược này, Quý vị sẽ khó có thể thành công trong tình cảm hay phát triển tốt việc kinh doanh.
Tuy nhiên, có thể điều này sẽ khác với những anh chàng đẹp trai.
Tác giả: Abe Kengo