Ngành ‘kinh doanh nụ cười’ ở Nhật mang lại hàng tỷ USD mỗi năm

Nhiều quản lý doanh nghiệp tại Nhật đăng ký theo học cách… cười với nhân viên để cấp dưới chấp hành mệnh lệnh tốt. Người Nhật đã biến nụ cười thành ngành kinh doanh mang lại hàng tỷ USD mỗi năm.

Yoshimoto Kogyo, công ty giải trí hàng đầu Nhật, là đại diện tiêu biểu nhất cho ngành kinh doanh nụ cười. Nhiều diễn viên hài ưu tú của đất nước phù tang đều nằm dưới trướng doanh nghiệp này. Nhiều chương trình của các đài truyền hình Nhật cũng do nhân viên của Yoshimoto Kogyo thực hiện.

Mới đây, hãng sản xuất thiết bị y khoa Omron của nước này tuyên bố sẽ chế tạo loại máy nhận dạng sự khác biệt của gương mặt, xác định mức độ và chất lượng nụ cười của con người. Các cửa tiệm kinh doanh, dịch vụ và quán ăn rất hào hứng với loại máy trên do nó có thể giúp nhân viên của họ nâng cao chất lượng nụ cười, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tháng vừa rồi, hai công ty Sony và Olympus tung ra thị trường loại máy ảnh kỹ thuật số chuyên “canh” những lúc người ta cười để chụp lại. Hai doanh nghiệp này đã đầu tư hàng triệu yen nghiên cứu phần mềm nhận biết biểu hiện trên gương mặt người. Dòng sản phẩm Smile shutter cuar Sony đã tiêu thụ được 35.000 chiếc riêng tại thị trường Nhật, mỗi chiếc giá 400 USD.

Sản phẩm của ngành kinh doanh nụ cười không chỉ là thiết bị. Các lớp dạy cười hiện đang làm ăn phát đạt tại Nhật. Các nhà quản lý doanh nghiệp đăng ký theo học cách cười với nhân viên để cấp dưới chấp hành mệnh lệnh tốt hơn. Còn nhân viên được huấn luyện cách cười thế nào để mang lại lợi nhuận. Các cuốn sách dạy vận dụng nụ cười để đàm phán trong kinh doanh hiện đang là sách bán chạy tại Nhật.

Nguồn toiyeunhatban.wordpress.com (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Cười vỡ bụng với vườn tượng “lầy lội” của công viên kiến trúc Hakone

Nữ giới Nhật che miệng cười duyên nhưng lại “xấu xí” khi ngáp

Những tai nạn cười ra nước mắt chỉ vì từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: