Bí quyết “kéo dài tuổi thọ” của các doanh nghiệp Nhật Bản – kỷ lục thế giới là 1.500 năm tuổi

Theo khảo sát năm 2008, có 5,586 doanh nghiệp có tuổi thọ trên 200 năm tuổi.

Trong số đó, Nhật Bản chiếm hơn một nửa tỷ lệ đó, 3146 công ty (56%). Doanh nghiệp lâu đời nhất ở Nhật vượt xa con số 200 năm, đạt kỷ lục thế giới với 1,500 năm tồn tại.

Đi sâu vào số liệu, có 7 công ty hơn 1,000 tuổi, 32 công ty hơn 500 tuổi, và hơn 50,000 công ty hơn 100 năm tuổi.

Nhờ đâu mà các doanh nghiệp Nhật trường tồn, tưởng như vĩnh cửu đến vậy?

Để lý giải câu hỏi đó, có rất nhiều yếu tố tác động. Thế nhưng trong số đó 1 hoạt động gọi là CSR ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thọ “dài lâu” của doanh nghiệp Nhật.

CSR là viết tắt của Corporate Social Responsibility, hiểu là trách nhiệm xã hội của công ty.

Ảnh: https://wiki.optimy.com/csr/

Một công ty hoạt động vững chắc là do toàn thể xã hội ổn định. Hay nói cách khác, xã hội ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi doanh nghiệp, đoàn thể… Thường xuyên cống hiến, hoạt động công luận vì xã hội, đó gọi là CSR.

Tất nhiên cống hiến ở đây không phải vì mục đích thu hút khách hàng, trục lợi cá nhân mà cống hiến một cách minh bạch, công minh vì lợi ích của cả cộng đồng.

Vậy đó là những hoạt động như thế nào, hãy cùng điểm qua một số tấm gương sau đây:

Bridgestone

Một thương hiệu lớn trong lĩnh vực sản xuất lốp xe.

Liên quan đến giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng người tài xế. Vì vậy từng khâu sản xuất của Bridgestone đều được giám sát nghiêm ngặt. Không chỉ vì sự an toàn của người dân Nhật Bản mà cả chi nhánh Thái Lan và ở nhiều nước trên thế giới, Bridgestone cũng thực hiện những khâu tương tự.

https://www.bridgestone.co.jp/csr/index.html

Bia Asahi

Một ông lớn trong ngành sản xuất đồ uống ở Nhật, nhất là bia. Quý trọng thiên nhiên, vì vậy ở các nhà máy của hãng đều sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Thậm chí, để bảo vệ rừng, doanh nghiệp còn mua một mảnh đất lớn và tự trồng nên một khu rừng.

http://www.asahigroup-holdings.com/csr/asahi_forest/

Còn rất nhiều cái tên quen thuộc khác cũng đang hằng ngày thực hiện CSR.

Nào là cùng nhau xây dựng, tân trang chùa chiền, giúp đỡ, cứu trợ người dân khi động đất.

Nếu không được người dân trong vùng yêu thương thì doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ sớm sụp đổ.

Ảnh: http://indiacsr.in/

Gần đây, mô hình này đã nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp châu Âu. Thế nhưng duy trì được nó trong hàng trăm như thế, chỉ có thể là Nhật Bản.

Còn công ty bạn, họ có đang áp dụng CSR như một hoạt động thường niên?

Kengo Abe 

Doanh nghiệp Nhật dùng “tiền ảo” trả lương cho nhân viên

Chỉ một việc đơn giản, các doanh nghiệp Nhật đã “xây dựng”niềm tin trong lòng người tiêu dùng

Đang giảng bài thầy giáo bất thình lình lôi súng ra và lý do đằng sau đó

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: